Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Quang Anh, Quang Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 22:02 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Lào.

Sáng nay (30/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang ở Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác tiểu vùng Me Kong mở rộng lần thứ 6 và Hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith sang Việt Nam và tham dự các sự kiện quan trọng này; cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã gửi điện chia buồn cũng như cử đoàn đại biểu sang dự Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Chủ tịch nước tin tưởng với thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào vừa qua, cho rằng năm 2018 sẽ là một năm thuận lợi để phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, tăng cường hợp tác về ngoại giao, an ninh và quốc phòng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là các dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông - vận tải, năng lượng. Mong muốn hai bên tăng cường phối hợp tích cực triển khai Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Qua Thủ tướng, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith; Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và các Lãnh đạo cấp cao khác của Lào.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao công tác tổ chức và các sáng kiến của Việt Nam tại các Hội nghị Cấp cao Hợp tác tiểu vùng Me Kong mở rộng lần thứ 6 và Hợp tác Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10; đánh cao kết quả cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 40, Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực giao thông - vận tải, năng lượng, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước