Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tỉnh Lai Châu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 19:26 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

VTV.vn - Thực hiện chương trình công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hôm nay (10/3), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và giám sát việc thực hiện các kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Là tỉnh miền núi, có đường biên giới giáp với Trung Quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Lai Châu khá nhanh, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,4%/năm, cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2016, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 20%, sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng cao, nhiều công trình thủy lợi lớn đã hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia như Bản Chát, Huội Quảng, Lai Châu, Nậm Na 2, Nậm Na 3.

Tuy nhiên, đến nay Lai Châu vẫn là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước: thu ngân sách còn thấp, mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% tổng chi ngân sách. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ. Lãnh đạo tỉnh Lai Châu kiến nghị Trung ương nghiên cứu, rà soát lại hệ thống văn bản về cơ chế, chính sách đối với việc bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo hướng giảm bớt các thủ tục không cần thiết, đồng thời sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với thành phố Lai Châu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tỉnh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Chính quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đưa Lai Châu cơ bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn". Để Lai Châu phát triển triển toàn diện - nhanh và bền vững, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Lai Châu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội tán thành đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại cuộc làm việc, trong đó sẽ giúp đỡ tỉnh một số trung tâm nghiên cứu, bảo tồn, phát triển một số giống nông, lâm nghiệp và nguồn gen quý hiếm, đồng thời, giới thiệu một số doanh nghiệp đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Pa Tần, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, ghi nhận những đóng góp của các chiến sĩ biên phòng luôn khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, đồng cam cộng khổ, gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho người dân và dạy chữ cho trẻ em. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Pa Tần tiếp tục giúp đỡ để người dân có cuộc sống ổn định về kinh tế, bởi không cột mốc nào vững chắc bằng lòng dân nơi biên giới.

Ghi nhận những đề xuất của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần mong muốn được mở rộng, làm thêm đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu; nâng mức phụ cấp đặc biệt cho các cán bộ, chiến sĩ nói chung, một số đồn biên phòng khó khăn nói riêng và cải tạo nâng cấp đường ra khu vực cột mốc để tạo điều kiện cho việc lưu thông trao đổi, mua bán của người dân hai biên giới được thuận lợi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị đã nêu.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã đi thăm và tặng quà một số gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước