Chưa giải phóng mặt bằng, Thủy điện Bắc Mê tích đã tích nước, gây sạt lở

Liên Liên - Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 20:21 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên Thời sự đã điều tra được vi phạm trong việc vận hành của thủy điện Bắc Mê, trong đó đáng chú ý, thủy điện này chưa được phép tích nước.

Quốc lộ 34 đã bị sạt lở nhiều tháng nay nguyên nhân được xác định là do thủy điện Bắc Mê tích nước làm mực nước dâng cao và thay đổi thường xuyên. Sự việc 17 hộ dân vừa qua phải di chuyển khẩn cấp trong đêm cũng vì lý do này. 

Theo quy định, để được tích nước, nhà máy phải hoàn thiện các thủ tục giấy tờ liên quan, trong đó phải thực hiện xong khâu di dân và giải phóng mặt bằng. Sau đó, phải có hồ sơ nghiệm thu rồi mới được phép tích nước.

Theo phân cấp trách nhiệm này là của địa phương, đến ngày 14/12, địa phương báo cáo là chưa nghiệm thu tức là chưa được phép vận hành tích nước. Tích nước thể hiện nhà máy đã vận hành phát điện. Tuy nhiên dù chưa giải phóng mặt bằng xong, liên tục gây sạt lở nhưng Nhà máy thủy điện Bắc Mê lại được đóng điện từ tháng 9/2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước