Chưa rõ nguyên nhân nước giếng khoan bốc cháy

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 09:24 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng giếng nước có lửa đã từng xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị, nhiều đoàn về kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận khoa học.

Những ngày này, tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, người dân tiếp tục xôn xao việc nước một giếng khoan trong thôn có thể đốt cháy. Điều này đã làm cho người dân cũng như chính quyền địa phương lo lắng về môi trường nước xung quanh nhà mình.

Ngay từ năm 2007, gia đình ông Trương Xuân Hiến, ở thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, trong khi thuê thợ về khoan giếng nước dùng sinh hoạt thì đã phát hiện sự việc không bình thường từ nguồn nước.

Theo chính quyền địa phương và người dân thôn Vân Hòa, hiện tượng giếng nước có lửa đã được báo cáo các cơ quan chức năng cách đây 10 năm nay. Cũng đã có nhiều đoàn về kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm thế nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận khoa học về hiện tượng này.

Trong khi chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng, hàng ngày người dân vẫn phải mua nước bình lọc để dùng vì lo sợ vệ sinh an toàn nguồn nước giếng khoan. Sự hiếu kỳ của những trẻ em trong thôn cũng đang dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ từ giếng khoan này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước