Hơn 90% mẫu nước giếng khoan tại TP.HCM không đạt chất lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 16:01 GMT+7

VTV.vn - Kết quả kiểm định cho thấy, hơn 90% mẫu giếng khoan tại TP.HCM không đạt chất lượng.

Cuối năm 2016, TP.HCM đã cho lấy mẫu nước giếng ngầm ở các quận, huyện có số lượng người dân sử dụng nhiều để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, có tới 92% mẫu nước không đạt yêu cầu trong ăn uống cũng như sinh hoạt. Theo đó, các mẫu nước này có hàm lượng Amoni cao hơn mức cho phép 7 lần, có thể gây ung thư và thiếu oxy trong máu; độ pH thấp hơn mức cho phép gần 2 lần, dễ gây viêm da; hàm lượng sắt cao hơn mức cho phép gần 10 lần, gây biến chất, thay đổi màu sắc, mùi vị thực phẩm và khó tiêu.

Cách đây vài ngày, huyện Củ Chi là địa phương cuối cùng của TP.HCM đã công bố hoàn thành chỉ tiêu cấp nước sạch cho 100% cho người dân. Chỉ tiêu đã đạt nhưng trên thực tế, có rất nhiều hộ dân vẫn sử dụng nước giếng khoan. 

Nguy cơ từ thói quen sử dụng nước giếng khoan Nguy cơ từ thói quen sử dụng nước giếng khoan

VTV.vn - Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là đến thời hạn tất cả các đơn vị và quận huyện còn lại của TP.HCM phải đảm bảo tiến độ cấp nước sạch cho 100% hộ dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước