Chưa thể trục vớt tàu chìm trên luồng vào cảng Quy Nhơn

Nguyên Linh - Trung Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Dù PTTg Trịnh Đình Dũng đã có văn bản yêu cầu đẩy nhanh việc trục vớt các tàu hàng chìm do bão số 12 trên vùng biển Quy Nhơn nhưng việc trục vớt vẫn không thể tiến hành.

Trong 6 tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn, có 5 tàu có hàng và cho đến sáng 20/12, cả 5 tàu này vẫn còn hàng gồm: gạo, clinker trên tàu. Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho biết, việc bốc hàng từ các tàu hàng bị chìm gặp rất nhiều khó khăn do sóng biến lớn, đó là chưa kể phương tiên trục vớt hàng của các tàu được chủ tàu thuê không đủ trang thiết bị chuyên dụng.

Với tình hình hiện nay, việc trục vớt tàu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng sẽ khó có thể tiến hành và thời gian sẽ còn kéo dài. Cũng theo Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, hiện việc trục vớt hàng và tàu hàng bị chìm tất cả đều phụ thuộc vào thời tiết. Về tình hình tàu hàng ra vào cảng Quy Nhơn, sau khi thông luồng tạ, tất cả các tàu hàng trọng tải lớn ra vào cảng bình thường.

Thông luồng tạm thời ra vào cảng Quy Nhơn Thông luồng tạm thời ra vào cảng Quy Nhơn

VTV.vn - Theo dự kiến, đến ngày 12/12 tới, luồng ra vào cảng Quy Nhơn sẽ thông tạm thời, các tàu hàng lớn có thể ra vào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước