Clip CSGT phủ nhận bằng lái xe có chữ nước ngoài

Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/03/2018 18:20 GMT+7

VTV.vn - Trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ngắn về cuộc tranh cãi giữa người vi phạm giao thông và CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trong đó có nội dung, một cán bộ cảnh sát giao thông không chấp nhận bằng lái xe có chữ nước ngoài khi người vi phạm xuất trình giấy tờ: "Anh mới nói với tôi cái này là bằng lái quốc tế. Bây giờ tôi giữ xe anh, anh không nói nhiều nữa, tôi làm sai tôi chịu trách nhiệm.… Bằng lái quốc tế của anh vô giá trị đối với Việt Nam chúng tôi". 

Cán bộ cảnh sát giao thông trong đoạn clip được cho là thuộc đội Cảnh sát giao thông Cát Lái, PC67, Công an TP.HCM, đang làm nhiệm vụ trên đường Mai Chí Thọ, quận 2. Người vi phạm giao thông đã chấp hành đóng phạt, nhưng khi trình bằng lái xe có chữ nước ngoài thì xảy ra tranh cãi. Sự việc đang được chia sẻ rộng rãi với nhiều bình luận khác nhau.  


TP.HCM cấp bằng lái xe quốc tế từ 25/2 TP.HCM cấp bằng lái xe quốc tế từ 25/2

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày mai (25/2) Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ cấp giấy phép lái xe quốc tế cho người dân có nhu cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước