Cơ chế đặc biệt cho Đặc khu Kinh tế

Minh Loan, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 22:16 GMT+7

VTV.vn - Quảng Ninh, Kiên Giang và Khánh Hòa đang xây dựng các Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với các đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù cho mỗi một đặc khu.

Với ý tưởng xây đựng Đặc khu Kinh tế, bắt đầu là ba Đặc khu ở Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), Việt Nam đang kỳ vọng sẽ tạo được bước ngoặt mới trong thu hút các nguồn lực đầu tư. Nhưng muốn có một Đặc khu Kinh tế đặc thù, Việt Nam cần có một cơ chế đặc thù.

Sau khi được phép của Chính phủ, 3 địa phương là Quảng Ninh, Kiên Giang và Khánh Hòa đang phối hợp với các bộ, ngành, xây dựng một cách thận trọng các Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với các đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù cho mỗi một đặc khu.

Kiên Giang đã chuẩn bị các điều kiện để xây dựng Phú Quốc thành đặc khu kinh tế từ cách đây gần 10 năm. Với cơ chế thông thoáng và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, huyện đảo Phú Quốc trở thành đảo ngọc thực sự, với sức cuốn hút kỷ lục.

Cho tới thời điểm này Phú Quốc thu hút được 254 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký lên tới 377.000 tỷ đồng. Khách du lịch tới Phú Quốc trong 2016 so với 2015 tăng tới trên 60%. Đặc biệt quý 1 năm 2017, so với cùng kỳ tăng tới 80%. Nhưng nếu trở thành đặc khu kinh tế, sức bật này sẽ còn tăng cao hơn rất nhiều. Tinh thần chung của các chính sách đặc thù cho đặc khu kinh tế là giảm thiểu mọi hàng rào ngăn cản các dòng di chuyển của các nguồn lực và đủ hấp dẫn các nhà đầu tư.

Với tổng vốn đầu tư 810 tỷ đồng, dự án hồ chứa nước Cửa Cạn là công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng của Phú Quốc. Dự án này có thể đảm bảo cung cấp nước cho đảo trong quá trình phát triển manh mẽ hiện nay, nhưng nguồn vốn chưa có, dự án vẫn phải chờ.

Hơn 25.000 tỷ đồng ngân sách đầu tư vào hạ tầng của Phú Quốc đã giúp hòn đảo ngọc có hệ thống hạ tầng khang trang. Nhưng còn rất nhiều các dự án hạ tầng quan trọng như cấp nước, xử lý rác thải. Nếu không có cơ chế đặc biệt, sẽ khó có nguồn vốn nào có thể đủ để xây dựng hạ tầng hoàn thiện cho Phú Quốc.

Với mục tiêu xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, nếu cơ chế không ưu đãi đặc biệt, không vượt trội sẽ khó đủ sức cạnh tranh với các trung tâm lớn trong khu vực và quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước