Cơ chế đặc thù - Cơ hội phát triển cho TP.HCM

VTV9-Thứ năm, ngày 07/09/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Cơ chế đặc thù sẽ “cởi trói” cho TP.HCM, tạo cơ hội phát triển về mặt kinh tế - xã hội cho thành phố.

Ngày 6/9, Ban cán sự Đảng, Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 và các cơ chế, chính sách đặc thù của TP.HCM. Tại buổi làm việc, TP.HCM đã đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho 4 vấn đề chính gồm: tăng cường phân cấp ủy quyền, tự chủ tài chính, trả lương theo năng suất, hiệu quả lao động, kiện toàn Ban chỉ đạo vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng TP.HCM. 

Thủ tướng nhất trí cần có cơ chế chính sách đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững hơn với tinh thần "Thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố". Trong đó, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc TP.HCM cần được phân cấp, phân quyền tối đa, tạo sự chủ động, sáng tạo; đồng thời cho phép thành phố thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc phê duyệt một số dự án, điều chỉnh một số loại quy hoạch; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ của Chính phủ trên địa bàn.

Với mật độ dân số gấp 15 - 20 trên cả nước, nhu cầu mọi mặt về giao thông, cấp nước sạch, xử lý nước thải, trường học, khám, chữa bệnh trên một đơn vị diện tích của TP.HCM gấp hàng chục lần trên cả nước. Để phân tích rõ hơn cơ hội nào cho sự phát triển khi TP.HCM được áp dụng các cơ chế đặc thù nêu trên, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, người đã có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước