Có nên đặt tên đường phố Hà Nội theo số?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/04/2017 11:37 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội có ý tưởng đặt tên đường phố theo các con số. Thông tin này ngay lập tức nhận được những luồng ý kiến trái chiều nhau.

Nhằm phục vụ việc số hóa dữ liệu tên các con phố, TP Hà Nội đang có ý định là đặt tên phố theo số tự nhiên. Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội đang tìm giải pháp phù hợp cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, ứng dụng tên đường phố sau này.

Đại diện cơ quan được giao nghiên cứu là Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cho rằng, đổi mới cách đặt tên đường phố bằng cách thêm tên phố bằng số tự nhiên sẽ thuận tiện cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, ứng dụng sau này.

Với một đô thị 10 triệu dân, việc đặt tên đường phố thế nào để đảm bảo ổn định và dễ tìm là quan trọng nhất. Bởi, mỗi tên phố không đơn thuần chỉ là định danh cho một con đường mà còn nó gắn với những giao dịch dân sự của người dân sinh sống và làm việc trên con phố đó. Với gần 1.200 đường, phố đã được đặt theo tên địa danh và danh nhân, con số này sẽ còn tăng lên nữa theo sự phát triển của đô thị.

Trước câu hỏi "Có nên đặt tên đường phố Hà Nội theo số?", nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ: "Cá nhân tôi rất hoan nghênh lãnh đạo TP Hà Nội đặt vấn đề này ra, bởi đến thời điểm nay, chúng ta cần có một giải pháp tương đối rõ ràng".

"Theo tôi, đối với một số khu vực mới xây dựng, chúng ta đặt tên bằng số. Đối với những nơi đã có tên rồi, chúng ta vẫn giữ nguyên. Nhưng tất cả đều có con số, mã số riêng của mình", ông Dương Trung Quốc nhận định.

Trong khi đó, PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: "Trong quá trình nghiên cứu về địa danh của các nước, tôi thấy có hai khuynh hướng: Thứ nhất, khuynh hướng về tính ứng dụng, tiện lợi thì quốc gia đó chọn phương án đặt theo số. Thứ hai, khuynh hướng về lịch sử, họ sẽ đặt tên đường phố theo danh nhân, địa danh, sự kiện...".

"Hiện nay, Hà Nội chủ yếu tập trung theo khuynh hướng thứ hai nhưng Hà Nội sẽ phát triển nên tôi hoàn toàn hoan nghênh chủ trương của Hà Nội xem xét lại quá trình đặt tên đường phố hiện nay và tìm ra phương án phù hợp nhất", bà Thanh chia sẻ.

PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh giải thích: "Thực ra số hóa không phải thuần túy là đặt tên phố theo số tự nhiên mới là số hóa. Có rất nhiều cách quản lý tên đường phố về mặt số hóa. Một con phố vẫn có tên như cũ nhưng có thể gắn cho nó một cái ID để quản lý".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước