Cổ phần hóa hãng phim: Hy vọng hay nỗi buồn của nền điện ảnh?

Khánh Linh - Vũ Nhất (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 07:42 GMT+7

VTV.vn - Cổ phần hóa vốn được coi là cánh cửa mở đón gió, với trường hợp đặc thù của Hãng phim truyện Việt Nam, liệu đây có phải là làn gió hồi sinh hay không?

"Sẽ thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam" - đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan, nhà đầu tư và Hội Điện ảnh Việt Nam.

Cổ phần hóa vốn được coi là cánh cửa mở đón gió cho mỗi doanh nghiệp. Nhưng đó có phải là làn gió hồi sinh hay không, với trường hợp đặc thù của Hãng phim truyện Việt Nam, chắc sẽ mất nhiều thời gian để trả lời.

Là nhà đầu tư chiến lược duy nhất tham gia mời thầu và trúng thầu, Tổng Công ty vận tải thủy vẫn phải được phê duyệt 3 cam kết theo Nghị định 59 và 7 cam kết khác mà Bộ VH, TT&DL yêu cầu riêng đối với việc cổ phần hóa những công ty văn hóa đặc thù.

Trong đó có việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty, sử dụng lao động, bố trí việc làm đúng năng lực và sử dụng tối thiểu 20% vốn đầu tư, tương đương với 10 tỉ đồng cho việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh. 

Không kỳ vọng vào sự bao cấp, cách đây gần 10 năm, những thành viên của Hãng phim truyện Việt Nam đã từng lập đề án cổ phần hóa từng phần đơn vị điện ảnh nhà nước này. Đáng tiếc, những đề đạt của chính các nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với anh cả đỏ của Điện ảnh nước nhà không được quan tâm. Việc cổ phần hóa với mục tiêu vực dậy cả một nền điện ảnh lại được trao cho một đơn vị hoàn toàn không liên quan đến điện ảnh.

Hơn 400 tác phẩm điện ảnh đã ra đời từ Hãng phim truyện Việt Nam. Những thước phim đã trở thành kinh điển vì nó được thực hiện bởi nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, đồng lòng và hết mình vì một niềm đam mê - điện ảnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước