Công bố đường dây nóng tố giác "thực phẩm bẩn"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/02/2018 06:53 GMT+7

Tình trạng không an toàn thực phẩm đã đến lúc báo động, không chỉ ảnh hưởng đến phát triển ngành nông nghiệp mà còn đe dọa đến sức khỏe của cộng đồng. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn -Những ngày này, người dân đi lễ hội, đi mua sắm, đi ăn uống ở các nơi, nếu phát hiện thực phẩm bẩn thì hãy báo ngay tới đường dây nóng của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Người dân có thể thông báo các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm theo các số điện thoại đường dây nóng: 0243 232 1556 - 0911811556.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng kêu gọi người dân chủ động hợp tác với cơ quan chức năng, khi phát hiện những loại thực phẩm nghi ngờ là hàng giả, hàng nhái. Cơ quan chức năng sẽ kịp thời kiểm tra và ngăn chặn.

Phát hiện nhiều vụ kinh doanh thực phẩm bẩn tại TP.HCM Phát hiện nhiều vụ kinh doanh thực phẩm bẩn tại TP.HCM Sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn có thể bị phạt tù tới 20 năm Sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn có thể bị phạt tù tới 20 năm Đà Nẵng: Thưởng 'nóng' cho người báo tin thực phẩm bẩn Đà Nẵng: Thưởng "nóng" cho người báo tin thực phẩm bẩn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước