Công bố phương pháp trị liệu ma túy mới

Nguyễn Ngân, Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 14:56 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/4, một phương pháp trị liệu ma túy mới được công bố tại Hà Nội. Đó là phương pháp chống tái nghiện ma túy bằng biện pháp tâm lý.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu tâm lý người nghiện ma túy. Với phương pháp này, tỷ lệ cai nghiện thành công ước tính khoảng 60%.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khoảng 90% người đã cai nghiện tái nghiện trở lại. Theo nghiên cứu mới được công bố này, sự lệ thuộc về mặt tâm lý vào ma túy tồn tại vô cùng mạnh mẽ trong người nghiện, có thể kéo dài đến 5 năm hay lâu hơn nữa, sau khi họ đã ngừng sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước