Cứu sống bệnh nhân suýt chết vì hội chứng "trái tim tan vỡ"

Nguyễn Thuận (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 05:56 GMT+7

Sau 90 giờ cho tim nghỉ ngơi, bệnh nhân đã được cứu. (Nguồn ảnh: nld.com.vn).

VTV.vn -Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu thành công bệnh nhân bị hội chứng "trái tim tan vỡ" nặng nhất từ trước đến nay, với triệu chứng choáng tim, phù phổi cấp, nguy kịch đến tính mạng.

Nữ bệnh nhân 45 tuổi, ở An Giang, nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê do dùng thuốc ngủ quá nặng, không tự thở được, nhồi máu cơ tim. Đây là điển hình của bệnh cơ tim do stress có tên Takotsubo hay còn gọi là Hội chứng trái tim tan vỡ.

Nguyên nhân do bệnh nhân bị sốc, mất ngủ kéo dài, stress nặng, gây phóng thích quá mức các chất kích thích khiến cơ tim hoạt động quá mức gây phì đại vùng thất trái, dẫn đến suy giảm chức năng tim nhanh chóng và có thể tử vong rất nhanh.

Hiện tại, nữ bệnh nhân được các bác sĩ cho trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể để tim được nghỉ ngơi hoàn toàn và được cho dùng thuốc an thần trong thời gian chờ tim hồi phục. 

Cần Thơ: Cứu sống cụ ông 3 lần ngưng tim, ngưng thở Cần Thơ: Cứu sống cụ ông 3 lần ngưng tim, ngưng thở Cứu sống chàng trai mắc bệnh Whitmore “thập tử nhất sinh” Cứu sống chàng trai mắc bệnh Whitmore “thập tử nhất sinh” Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn tại Đồng Nai Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn tại Đồng Nai
     

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước