Đà Nẵng: Biển xâm thực đe dọa cuộc sống người dân

Công Dũng-Thứ tư, ngày 02/03/2016 11:18 GMT+7

VTV.vn - Gần 60 hộ dân ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đang lo lắng, sợ hãi bởi tình trạng biển xâm thực vào đất liền, gây sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn bờ biển dài 400m bị nước biển xâm thực, có nơi cách nhà dân chỉ khoảng 3-4m. Nhiều gốc cây phi lao, bạch đàn được người dân trồng trước nhà đã bị sóng biển đánh bật gốc. Tình trạng này đang đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân.

Hai năm trước, quận Liên Chiểu đã có đề án trình Ủy ban nhân dân thành phố xin đầu tư xây dựng bờ kè để bảo vệ gần 60 hộ dân ven biển với mức kinh phí 143 tỷ đồng. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn còn nằm trên giấy. Gần đây, khu vực này xuất hiện sóng dữ bất thường, có nguy cơ đánh sập nhà dân và ảnh hưởng đến đoạn đường sắt ngang qua.

Một số hộ dân đang tính phương án sẽ di chuyển chỗ ở để bảo toàn tính mạng, song di dời vào đâu thì họ không thể tự mình quyết định. Một bờ kè cứng chắn sóng đang là nguyện vọng chung của chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước