Đà Nẵng: Cấm xe ben vào thành phố giờ cao điểm

VTV8-Thứ tư, ngày 08/03/2017 16:04 GMT+7

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng ra công văn cấm các loại xe ben vào thành phố giờ cao điểm từ 16h30 - 18h30 hàng ngày.

Do đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình san lấp mặt bằng trong đô thị, thời gian gần đây mật độ xe có tải trọng nặng tham gia giao thông trên đường Cách mạng tháng 8 và đường Trường Sơn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nhằm hạn chế tình trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng ra công văn cấm các loại xe này ra vào thành phố giờ cao điểm từ 16h30 - 18h30 hàng ngày.

Theo công văn được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, quy định cấm các xe chở cát, vật liệu xây dựng san lấp mặt bằng vào giờ cao điểm; đồng thời quy định xe lưu thông qua cầu Nguyễn Tri Phương khoảng cách tối thiểu 30m.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 ngày cấm các loại xe trên, các ngành chức năng vẫn chưa có động thái nào trong việc cắm biển báo. Do vậy, các loại xe ben chở cát vẫn lưu thông bình thường, gây bất bình cho nhân dân.

Được biết, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao cho Sở GTVT tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 và cầu Nguyễn Tri Phương, đặc biệt là lắp thêm biển báo theo quy định. Tuy nhiên, hiện công việc này quá chậm chạp, trong khi tai nạn giao thông ngày càng gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước