Đã xác định được cây lạ ở Sóc Trăng

Huỳnh Tâm - Anh Thư (VTV9)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 13:01 GMT+7

Cây Niễng thuộc họ lúa.

VTV.vn - Theo ngành nông nghiệp Sóc Trăng, cây lạ được trồng tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách là cây Niễng.

Liên quan đến việc một nông dân tại Sóc Trăng phá bỏ khoảng 1.000m2 đất lúa để trồng cây lạ, ngành nông nghiệp Sóc Trăng đã có thông tin chính thức về tên của cây lạ này.

Cây lạ được trồng tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách là cây Niễng. Giống cây này thuộc họ lúa, xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc. Ở nước ta, cây này đã được trồng lâu nay ở khu vực miền Trung và phía Bắc. Phần củ thân non của cây dùng để chế biến các món ăn. 

Mặc dù không nằm trong danh mục cấm nhưng ngành nông nghiệp địa phương không khuyến khích người dân ồ ạt trồng cây Niễng bởi hiện giá cả và đầu ra cũng như nhu cầu tiêu thụ đối với loại cây trồng này chưa rõ ràng.

Cảnh báo nông dân tự trồng cây lạ Cảnh báo nông dân tự trồng cây lạ

VTV.vn - Mới đây tại tỉnh Sóc Trăng, một nông dân phá bỏ 1.000 m2 đất lúa, để chuyển sang trồng một loại cây mà chính người trồng cũng chẳng biết đó là cây gì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước