Đăk Lăk: Chuyện thật như đùa “không dạy vẫn được nhận lương”

VTV9-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 09:41 GMT+7

VTV.vn - Tại trường THCS Ngô Mây (huyện Krông Pak, tỉnh Đăk Lăk), vụ việc giáo viên không dạy vẫn được nhận lương đã khiến cư dân và người trong ngành rất bức xúc.

Cơ quan Công an ở huyện Krông Pak, tỉnh Đăk Lăk đang xác minh theo đơn của các giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pak đã có những hành vi lập bảng lương giả để ăn chặn tiền lương của giáo viên hợp đồng và nhận tiền để xin việc cho các giáo viên. Mới đây, các giáo viên và người dân lại tiếp tục tố giác về việc con trai của ông hiệu trưởng này mặc dù đã nghỉ việc giảng dạy tại trường THCS Ngô Mây nhưng vẫn được nhận 4 tháng lương.

Con trai của ông Huỳnh Bê tên là Huỳnh Trọng Quý, từng là giáo viên hợp đồng tại trường và đã nghỉ việc được 4 tháng. Tuy nhiên, trong 4 tháng qua, anh Quý vẫn có tên trong danh sách giáo viên của trường và nghiễm nhiên được nhận lương như bình thường. Điều này đã khiến các giáo viên trong trường rất bức xúc. Bên cạnh đó, trong danh sách biên chế quỹ tiền lương năm 2018 của trường THCS Ngô Mây do Phòng Nội vụ huyện Krông Pak ký duyệt, vẫn có con số tổng tiền lương của anh Quý là 32.670.000 đồng.

Đội ngũ giáo viên và người dân tỉnh Đăk Lăk mong muốn, các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra và sớm có kết luận về vụ việc khiến người dân hết sức bức xúc này.


Đắk Lắk: Hiệu trưởng bớt xén tiền lương của giáo viên hợp đồng Đắk Lắk: Hiệu trưởng bớt xén tiền lương của giáo viên hợp đồng

VTV.vn - Cơ quan chức năng Krông Pắk (Đắk Lắk) nhận đơn của các giáo viên dạy tại trường THCS Ngô Mây, tố cáo hiệu trưởng và kế toán lập bảng lương giả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước