Đắk Nông: Nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 10:34 GMT+7

VTV.vn - Nguồn nước ở xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông bị nhiễm bẩn khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Nguồn nước sinh hoạt tại công trình cấp nước tập trung do Công ty cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông quản lý có mùi tanh, không thể nấu ăn nên ông Hương - một chủ quán cơm ở thôn 6, xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long - phải đầu tư đào giếng lấy nguồn nước sạch để thuận lợi trong việc kinh doanh.

"Do nguồn nước rất hôi, không thể chịu được nên tôi chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu đồng để đào giếng", ông Hương chia sẻ.

Cũng tại thôn 6, nước nhà anh Phạm Văn Sỹ trữ vài ngày, lắng xuống một lớp nhầy. Bình lọc nước dù mới thay lõi lọc cũng đã bị cặn bám đầy. "Nếu tôi để nước trong 12 tiếng sau đó đổ đi, trong xô nước sẽ xuất hiện lớp màng nhầy rất hôi", anh Sỹ nói.

Lý giải về tình trạng trên, lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông cho rằng, nước sinh hoạt có màu vàng và mùi tanh là do yếu tố sắt gây nên.

Trong khi chờ đợi phía Công ty cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông khắc phục tình trạng nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long vẫn phải chật vật tìm nguồn nước sạch để sử dụng hàng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước