Đàn lễ Phật Đỉnh Tôn Thắng diễn ra tại Phú Thọ từ 22 – 24/3

Nguyễn Nam-Thứ hai, ngày 21/03/2016 14:36 GMT+7

Ngài Drupon Sonam Jorphel Rinpoche (phải)

VTV.vn - Đây là một trong các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ chức Diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng một năm Cộng đồng Asean.

Đàn lễ Phật Đỉnh Tôn Thắng là sự giao thoa giữa hai nền văn hoá Phật giáo Việt Nam và văn hoá Phật giáo Ấn Độ. Đàn lễ có sự giúp đỡ thiết lập, gia trì Đàn tràng bởi Tăng đoàn Phật Giáo Ấn Độ của Ngài Drupon Sonam Jorphel Rinpoche và các Lama tháp tùng Ngài.


Không khí chuẩn bị cho buổi lễ

Không khí chuẩn bị cho buổi lễ

Đàn lễ Phật Đỉnh Tôn Thắng cầu nguyện cho Thế giới hòa bình - Quốc thái – Dân an sẽ được tổ chức tại chùa Đại Bi, Việt Trì (Phú Thọ). Tham gia buổi lễ có đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Tăng Ni trụ trì các tỉnh phía Bắc, lãnh đạo các cấp chính quyền và dự kiến hơn 10.000 Phật tử xa gần về tham dự.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước