Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phòng, chống buôn lậu

Truyền hình Biên phòng-Thứ năm, ngày 05/12/2019 17:35 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới, nhất là biên giới biển ở nước ta diễn biến rất phức tạp.

Sáng 5/12, tại Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị quân đội tham mưu, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đoàn thể của địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân với nhiều hình thức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khu vực biên giới; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trong tham mưu và tổ chức thực hiện, đảm bảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến kịp thời đến cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Gửi hàng lậu qua đường bưu cục - Thủ đoạn buôn lậu tinh vi mới Gửi hàng lậu qua đường bưu cục - Thủ đoạn buôn lậu tinh vi mới

VTV.vn - Gần về cuối năm, tình trạng buôn lậu lại có hiện tượng "nóng" lên, một thủ đoạn được cho là mới của các đối tượng là gửi hàng lậu qua đường bưu cục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước