Đẩy nhanh hỗ trợ nhà ở cho người có công

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 19:34 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2017 - 2018, Bộ Xây dựng và Bộ LĐTBXH cùng các địa phương sẽ tập trung hỗ trợ, ưu tiên cấp vốn, giải quyết căn bản hỗ trợ nhà ở cho người có công.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, tổng kinh phí ngân sách cần cấp khoảng gần 9.000 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho khoảng 300.000 gia đình người có công từ nay đến năm 2019.

Mặt khác, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công vẫn chủ yếu vẫn dựa vào nguồn vốn ngân sách, trong khi đó việc huy động nguồn lực xã hội còn nhiều hạn chế. Đây chính là lý do khiến việc triển khai xây dựng trong thời gian qua bị đình trệ.

Để đảm bảo chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công được thực hiện hiệu quả, các địa phương cũng cần chủ động hơn trong việc vận động các tổ chức và cá nhân ủng hộ, xã hội hóa việc tham gia hỗ trợ những gia đình người có công có khó khăn về nhà ở, tránh tư tưởng chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước.

Trong 2 năm 2017 - 2018, Bộ Xây dựng và Bộ LĐ&TBXH cùng các địa phương sẽ tập trung hỗ trợ, ưu tiên cấp vốn, giải quyết căn bản hỗ trợ nhà ở cho người có công, những trường hợp nào còn sót lại giải quyết nốt trong năm 2019, không để chính sách kéo dài mãi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước