Đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/11/2017 21:46 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Bồ Đào Nha Teresa Ribeiro. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chiều 23/11, tiếp Quốc vụ khanh Bồ Đào Nha Teresa Ribeiro, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, kim ngạch thương mại giữa hai nước tuy có tăng nhanh từ 280 triệu USD năm 2013 lên 350 triệu USD vào năm 2016, tuy nhiên con số này còn nhỏ bé, vì thế hai nước cần tập trung đẩy mạnh thương mại và đầu tư song phương, cũng như tăng cường hợp tác về biển, nhất là trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. 

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước vừa kỷ niệm 500 năm sự hiện diện của người Bồ Đào Nha ở Việt Nam và 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, vì vậy giờ là lúc phải thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận vừa được ký kết.

Quốc vụ khanh Teresa Ribeiro khẳng định Bồ Đào Nha ủng hộ EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, để Hiệp định này có hiệu lực vào năm tới. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. 

Quốc vụ khanh Teresa Ribeiro cũng khẳng định Bồ Đào Nha sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam những bản đồ và tư liệu lịch sử mà nước này đang lưu giữ, vì người Bồ Đào Nha đã hiện diện ở Việt Nam từ 500 năm trước đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn dự APEC Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn dự APEC

VTV.vn - Chiều nay (10/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh doanh nhân APEC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước