Đề nghị xem xét lại vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/05/2018 08:58 GMT+7

Bị cáo Thủy được giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, yêu cầu xem xét lại vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em.

Văn bản thể hiện quan điểm không đồng tình với bản án đã tuyên của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bởi hành vi của bị cáo là phạm tội với trẻ em, phạm tội nhiều lần với nhiều người.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bản án đã tuyên không có tính răn đe, hiện đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Trước đó, ngày 11/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên bị cáo Thủy mức án 18 tháng tù treo. Bản án sơ thẩm là 3 năm tù giam. Theo cáo trạng, từ năm 2014, đối tượng Thủy đã bị tố cáo có hành vi dâm ô với 2 bé gái ở cùng khu chung cư thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Nguyễn Khắc Thủy được giảm án từ 3 năm xuống 18 tháng tù treo cùng tội dâm ô trẻ em Nguyễn Khắc Thủy được giảm án từ 3 năm xuống 18 tháng tù treo cùng tội dâm ô trẻ em

VTV.vn - Trưa 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy và tuyên phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước