Đề xuất các hộ kinh doanh chăn nuôi phải đăng ký

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 06:23 GMT+7

VTV.vn - Người chăn nuôi phải kê khai với chính quyền để Nhà nước có thông tin quản lý.

Ngày 1/3, Chính phủ đã cho ý kiến vào 5 dự án luật trong đó có dự thảo Luật Chăn nuôi (sửa đổi). Chính phủ đã nhất trí với quy định cấm chăn nuôi trong nội thành, nội thị kể cả nuôi yến, trừ động vật cảnh. 

Người chăn nuôi phải kê khai với chính quyền, để nhà nước có thông tin quản lý. Thủ tướng nhấn mạnh những quy định mới trong dự luật này và coi đây là một cuộc cách mạng trong chăn nuôi ở nước ta.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước