Đề xuất cấm nuôi chim yến tại 21 quận, huyện TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/03/2018 09:32 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tại TP.HCM, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang đề xuất cấm nuôi chim yến ở 21 quận huyện trên địa bàn.

Theo quy hoạch đang được đề xuất, quận 9, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi sẽ trở thành vùng nuôi chim yến của TP.HCM. Tất cả những quận huyện còn lại được đề xuất cấm nuôi chim yến. Cụ thể là sẽ không cho xây mới nhà nuôi chim yến và chỉ cho phép tồn tại những nhà nuôi có khả năng khai thác tổ yến trên 1 kg/tháng.

Tính đến cuối năm ngoái, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 500 nhà nuôi chim yến, tại 19 quận, huyện. Trong đó, huyện Cần Giờ là nhiều nhất với hơn 230 nhà.

Nuôi chim yến phải có giấy phép Nuôi chim yến phải có giấy phép

Kể từ ngày 6/9 tới, người dân và doanh nghiệp muốn nuôi chim yến phải đăng ký và nếu phù hợp với quy hoạch nuôi chim yến của địa phương, cũng như được sự đồng ý của UBND cấp quận, huyện mới được nuôi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước