Đem sách đến gần hơn với thiếu nhi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 14:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã diễn ra tại phố sách Hà Nội thu hút được sự tham gia của trẻ em trên địa bàn Thủ đô.

Hiện nay, tỷ lệ đọc sách của người Việt, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đến Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi cơ quan có cách thống kê khác nhau nhưng nhìn chung đều cho thấy, mỗi người Việt chỉ đọc trung bình 1 cuốn sách/năm (không tính sách giáo khoa).

Con số này thấp hơn nhiều so với các quốc gia láng giềng như Thái Lan 6 cuốn/năm, Singapore 10 cuốn/năm, Malaysia 14 cuốn/năm và thua xa Nhật Bản với 20 cuốn/năm. Làm thế nào để nâng tầm văn hoá đọc? Câu trả lời chắc chắn nhận được đồng thuận cao đó là xây dựng thói quen và kỹ năng đọc sách từ khi còn nhỏ. Bằng chứng là nhiều hoạt động thúc đẩy văn hoá đọc cho thiếu nhi đã được xây dựng và phát triển thời gian qua

Song song với các hoạt động riêng lẻ, Hội sách thiếu nhi do các nhà xuất bản phối hợp tổ chức cũng vừa khai mạc tại Phố sách Hà Nội và sẽ mở cửa đến hết ngày 3/6 với nhiều hoạt động chuyên đề, giảm giá sâu nhiều tựa sách dành riêng cho độc giả nhí, tạo thêm cơ hội đem sách tới với thiếu nhi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước