Di dời người dân vùng sạt lở An Giang đến nơi an toàn

Huỳnh Tâm - Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 08:46 GMT+7

VTV.vn - Tại An Giang, sạt lở làm sụt đến 16 căn nhà, đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng của hàng ngàn hộ dân.

Tại An Giang, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khi xuất hiện đến 6 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, tập trung nhiều nhất ở huyện Chợ Mới.

Sạt lở làm sụt đến 16 căn nhà, đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng của hàng ngàn hộ dân. Hiện chính quyền địa phương đã di dời người dân đến nơi ở an toàn và hỗ trợ kinh phí để các hộ dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Theo cơ quan quan trắc môi trường tỉnh An Giang, tình trạng sạt lở sẽ còn diễn biến rất phức tạp trong thời gian tới. Do đó, các địa phương không được chủ quan trong việc khoanh vùng, cảnh báo khu vực nguy hiểm và di dời dân đến nơi an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước