Dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu giảm tại nhiều tỉnh, thành

VTV9-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 15:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong tuần từ ngày 4 - 10/9, cả nước đã ghi nhận 5.860 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong, số ca mắc giảm 24% so với tuần trước đó.

Đó là thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế. Các tỉnh, thành phố có số người mắc sốt xuất huyết giảm trong những tuần gần đây là Hà Nội, Hà Nam, Cà Mau, Bến Tre, Bình Phước, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Tiền Giang.

Theo Cục Y tế dự phòng, tháng 9 là tháng cao điểm của bệnh sốt xuất huyết. Tại miền Bắc, miền Nam đều có mưa nhiều nên các địa phương không thể chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch. Các địa phương cần phối hợp, huy động các cơ quan, đơn vị triển khai mọi biện pháp tăng cường diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi.

Từ đầu năm nay đến ngày 13/9, cả nước đã ghi nhận 124.986 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong.

Nguy cơ bùng phát đợt dịch sốt xuất huyết mới Nguy cơ bùng phát đợt dịch sốt xuất huyết mới Đồng Nai: Xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ gây sốt xuất huyết tại Biên Hòa Đồng Nai: Xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ gây sốt xuất huyết tại Biên Hòa Hà Nội cơ bản khống chế dịch sốt xuất huyết Hà Nội cơ bản khống chế dịch sốt xuất huyết

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước