Điện lưới quốc gia về buôn nghèo ở Đắk Lắk

Thanh Hà, Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/04/2018 22:10 GMT+7

VTV.vn - Niềm vui đã đến với hơn 40 hộ dân ở buôn Ea Boa, xã Ea Trang, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk khi mà điện lưới quốc gia vừa được thắp sáng trên buôn làng.

Đã hơn 14 năm sinh sống tại buôn Ea Boa, xã Ea Trang, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk trong cảnh thiếu thốn điện sinh hoạt nên anh Kháng Seo Xà không giấu được niềm vui khi điện lưới quốc gia đã về đến tận nhà.

Mặc dù chỉ cách trung tâm xã hơn 15 km, nhưng đã hơn 10 năm nay, 46 hộ dân ở buôn Ea Boa sống trong cảnh không có điện lưới quốc gia. Biết tin sắp có điện, bà con đã tranh thủ sắm sửa tivi và các thiết bị điện để phục vụ sinh hoạt, ai ai cũng phấn khởi và vui mừng.

Trong năm 2018 này, sẽ có hơn 2.500 hộ dân tại 31 thôn, buôn nghèo, đặc biệt khó khăn của 19 xã, thuộc 11 huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được đầu tư hệ thống lưới điện. Trong đó đường dây trung áp là hơn 57.000 m, đường dây hạ áp là hơn 65.000 m với tổng kinh phí thực hiện hơn 91 tỷ đồng.

Việc đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa tại tỉnh Đắk Lắk đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và dân trí của bà con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước