Điều dưỡng viên sang Đức làm việc không phải đóng phí môi giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/05/2016 07:00 GMT+7

VTV.vn - Nước Đức đã quyết định mở rộng tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc, mà không thu phí môi giới của người lao động.

Cụ thể, các cơ sở đào tạo tại Đức sẽ chi trả các chi phí cần thiết cho việc nhập cảnh; đồng thời trả một khoản học bổng cho các học viên, nhằm đảm bảo cho các học viên có thể trang trải chi phí sinh hoạt không cần hỗ trợ của Nhà nước.

Về cơ bản, các học viên không phải trả phí tuyển chọn và môi giới. Sau khi thực hiện thí điểm tuyển điều dưỡng viên sang làm việc tại các cơ sở chăm sóc người già tại Đức thành công, Đức tiếp tục thực hiện thí điểm tuyển dụng điều dưỡng viên làm việc trong các bệnh viện.

Dự kiến, Đức sẽ tuyển dụng 250 ứng viên trong hai năm 2016 và 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước