Độ tuổi nghiện chất kích thích ngày càng trẻ hóa

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/09/2016 11:21 GMT+7

VTV.vn - Cả nước hiện có 130.000 người nghiện có hồ sơ quản lý nằm trong độ tuổi từ 18 đến 35 - một con số báo động về tình trạng nghiện ma túy và chất kích thích ở người trẻ.

Một ví dụ điển hình như Trung tâm cai nghiện Thanh Đa - TP.HCM hiện đang tiếp nhận hơn 230 học viên, trong đó độ tuổi từ 18- 25 chiếm 26%. Hơn 10 năm qua, Trung tâm cai nghiện Thanh Đa cũng đã tiếp nhận hàng ngàn học viên.

Theo lãnh đạo trung tâm, học viên đến đây ngày càng trẻ và đây thực sự là điều đáng lo ngại cho các bậc phụ huynh và toàn xã hội vì ma túy đã khiến cho nhiều bạn trẻ trở nên tự ti, xa lánh cộng đồng, luôn có những suy nghĩ tiêu cực. 

CẢNH BÁO: Tem giấy chứa chất gây nghiện tạo ảo giác CẢNH BÁO: Tem giấy chứa chất gây nghiện tạo ảo giác

VTV.vn - Đằng sau những con tem giấy mỏng manh lại là các loại chất kích thích gây ra ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi người dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước