Đỗ xe ngày chẵn và ngày lẻ: Chủ trương đúng nhưng khó thực hiện?

Lại Hoa (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/08/2016 14:38 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có cuộc khảo sát ý kiến người dân và chuyên gia về chủ trương đỗ xe ngày chẵn và lẻ.

Ngày chẵn đỗ xe bên chẵn, ngày lẻ đỗ xe bên lẻ là chủ trương mới vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đưa ra trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm. Mục đích là nhằm giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông và bài toán tìm chỗ đỗ xe.

Là người nhiều năm đỗ xe trên phố Trần Quốc Toản, theo anh Nguyễn Xuân Khánh, chủ trương đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ không phù hợp với tuyến phố này. Phố Trần Quốc Toản đã đã dành riêng một bên phố để đỗ, đậu xe. Trong khi bên còn lại, chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng, rất khó sắp xếp cả dãy để gửi xe.

Theo ông Nguyễn Xuân Thủy - người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông, chủ trương đỗ xe chẵn, lẻ là hoàn toàn đúng đắn. Trước mắt, việc làm này sẽ tạo không gian cho người đi bộ; đồng thời, giải quyết tình trạng đỗ, đậu tràn lan như hiện nay. Tuy nhiên, theo ông Thủy, chủ trương này khó có tính khả thi khi thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước