Đội cứu nạn giao thông trên đèo Lò Xo

Đình Chiểu - Trọng Thịnh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 18:05 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Kon Tum đã thành lập đội cứu nạn giao thông trên đèo Lò Xo với thành phần chính trong lực lượng là người dân của xã Đăk Man.

Việc thành lập đội cứu nạn giao thông nhằm mục đích góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời ứng cứu nhanh các trường hợp khẩn cấp trên đèo Lò Xo.

Là Đội trưởng Đội cứu nạn trên đèo Lò Xo, anh A Chải cho biết, 10 anh em trong đội đều là người dân tộc Giẻ Triêng. Các vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo thường xảy ra vào ban đêm, nạn nhân, phương tiện rơi xuống vực sâu nên việc cứu nạn là rất khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, anh A Chải và toàn đội chưa bao giờ ngại gian khó.

Trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Lò Xo trong thời gian qua, anh A Chải và các thành viên trong đội luôn có mặt đầu tiên tại hiện trường để tham gia cứu hộ và đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời. Chính họ đã làm thay đổi suy nghĩ và vượt qua hủ tục của người Giẻ Triêng trước đây là thường tránh xa những người tử nạn do tai nạn giao thông.

Qua 4 năm thành lập, đến nay đội Đội cứu nạn trên đèo Lò Xo đã tham gia cứu nạn 42 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Đăk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, 20 người thương vong Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, 20 người thương vong

VTV.vn - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum) khiến 1 người chết, 19 người bị thương vào sáng sớm nay (1/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước