Đồng chí Võ Văn Thưởng: Mong muốn văn nghệ sĩ có những tác phẩm mang tính chiến đấu cao

Quang Hiệu, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/04/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa có những tác phẩm mang tính chiến đấu cao.

Tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng nay (19/4), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc phát triển văn hóa đã được Đảng ta xác định là một nội dung hết sức quan trọng. Đặc biệt 10 năm trở lại đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực này, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới lĩnh vực văn hóa.

Đồng chí Võ văn Thưởng cũng chỉ rõ, chương trình hành động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã xác định 29 nhiệm vụ, nhưng 5 năm qua mới chỉ thực hiện được 10 nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo trách nhiệm của mình, phải tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế biểu hiện xuống cấp đạo đức đang xảy ra ngày một nhiều trong xã hội như hiện nay. Đồng thời lưu ý, Bộ phải xem xét lại việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, vì hiện nay những tiêu chí xét tặng đang phụ thuộc nhiều vào tiêu chí đạt giải thưởng, hay là xét tặng cho những cán bộ làm quản lý nhiều hơn so với việc chọn những nghệ sĩ có những đóng góp, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân. Việc phong tặng như vậy là chưa thực sự chính xác.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng mong muốn văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa có những tác phẩm mang tính chiến đấu cao, phản bác lại các luận điệu sai trái của thế lực thù địch, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, qua đó khẳng định vai trò của giới văn nghệ sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước