Đồng Nai đẩy mạnh xuất khẩu hồ tiêu sạch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/12/2017 15:03 GMT+7

VTV.vn - Hợp tác xã nông nghiệp Lâm San đang thương thảo với đối tác từ châu Âu, dự kiến năm 2018 sẽ ký hợp đồng xuất khẩu khoảng 1.500 tấn hồ tiêu sang Hà Lan và Đức.

Năm nay, lượng hồ tiêu xuất khẩu của hợp tác xã cao gần gấp 3 lần so với con số 300 tấn của năm 2016. Để ký hợp đồng xuất khẩu dài hạn, hợp tác xã phải có nguồn cung hồ tiêu lớn, đạt chuẩn an toàn. Từ yêu cầu này, hợp tác xã đã liên kết với 1.500 hộ, thành lập các tổ, nhóm hợp tác.

Điểm yếu lớn nhất của sản phẩm tiêu Việt Nam là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Do đó, Hợp tác xã nông nghiệp Lâm San đã trang bị cho nông dân kiến thức nông học (đất, nước, cây trồng), kỹ thuật canh tác mới, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón một cách khoa học.

Lâm Đồng: Khuyến cáo không mở rộng diện tích hồ tiêu Lâm Đồng: Khuyến cáo không mở rộng diện tích hồ tiêu Nấm tấn công hồ tiêu ở Đăk Nông Nấm tấn công hồ tiêu ở Đăk Nông Miền Trung đối mặt với tình trạng hồ tiêu chết hàng loạt Miền Trung đối mặt với tình trạng hồ tiêu chết hàng loạt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước