Đồng Tháp khẩn trương gia cố đê bao bị sụp lún

Đặng Công (VTV9)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 08:48 GMT+7

Phương tiện cơ giới gia cố đê bao khu 1 của xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. (Ảnh: Báo Đồng Tháp Online)

VTV.vn - Chính quyền các địa phương và người dân ở tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương gia cố khẩn cấp đoạn đê bao khu 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự có hiện tượng sụp lún.

Hiện ở tỉnh Đồng Tháp, mực nước lũ đo được tại trạm Tân Châu là 3m. Nước dâng cao đã làm đoạn đê bao khu 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự có hiện tượng sụp lún. Đoạn đê bao bị sụp lún có chiều dài khoảng 40m.

Người dân xã Thường Phước 1 đã tự nguyện hiến hàng chục cây bạch đàn để đóng cừ gia cố đoạn bị lún. Bà con cũng đắp đất, nâng cao mặt đê ở những đoạn thấp, trũng.

Đê bao khu 1 có chiều dài hơn 2km, bảo vệ 150ha lúa Hè Thu muộn, trong đó có khoảng 100ha dự kiến đến cuối tháng 8 mới thu hoạch. Nếu không được gia cố cẩn thận, tuyến đê này có thể bị vỡ, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.

An Giang gia cố đê bao ngăn lũ, bảo vệ lúa An Giang gia cố đê bao ngăn lũ, bảo vệ lúa Đồng Tháp: Lũ đe dọa nghiêm trọng đê bao khu 1 Đồng Tháp: Lũ đe dọa nghiêm trọng đê bao khu 1 Đồng Tháp khuyến cáo người dân không gieo sạ lúa vụ 3 ngoài đê bao Đồng Tháp khuyến cáo người dân không gieo sạ lúa vụ 3 ngoài đê bao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước