Đồng Tháp: Một huyện có đến 41 điểm sạt lở nguy hiểm

Đặng Công (VTV9)-Thứ năm, ngày 16/11/2017 08:40 GMT+7

Một điểm sạt lở tại tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chỉ tính riêng huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã có 41 điểm sạt lở cần phải gia cố khẩn cấp.

Trong những ngày qua, mực nước đầu nguồn đang xuống dần. Nước rút đã khiến tình trạng sạt lở ở tỉnh Đồng Tháp diễn ra nặng nề hơn. Tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, địa phương bị sạt lở nhiều nhất là xã Tân Phú với 17 đoạn.

Nguyên nhân tình trạng sạt lở tăng cao là do ảnh hưởng của nước chảy mạnh và sóng đánh vào bờ. Ở nhiều đoạn, sạt lở ăn sát vào mặt đường, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện lưu thông. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã đến khảo sát, đo đạc hiện trạng thực tế các đoạn sạt lở, xin chủ trương khắc phục.


Khẩn trương khắc phục sạt lở ở cồn Phú Đa, Bến Tre Khẩn trương khắc phục sạt lở ở cồn Phú Đa, Bến Tre Bến Tre: Sạt lở làm trôi 4 căn nhà xuống sông Bến Tre: Sạt lở làm trôi 4 căn nhà xuống sông Sắp xếp, di dời các hộ dân vùng sạt lở ở Nam Trà My, Quảng Nam Sắp xếp, di dời các hộ dân vùng sạt lở ở Nam Trà My, Quảng Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước