An Giang hỗ trợ người dân vùng sạt lở

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/11/2017 17:31 GMT+7

Sạt lở tại An Giang đã khiến 14 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông.

VTV.vn - UBND huyện Chợ Mới, An Giang cho biết, hiện địa phương đã cấp nền, xây nhà để ổn định cuộc sống cho 14 hộ dân có nhà bị nhấn chìm xuống sông trong đợt sạt lở kinh hoàng.

Hơn 90 hộ còn lại có nhà trong khu vực nguy hiểm cũng sẽ được huyện giao nền tái định cư. Để những hộ này có tiền cất nhà, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Mới sẽ cho vay tối đa 20 triệu đồng/hộ trong vòng 10 năm. Một công ty tư nhân cũng đã tài trợ xây dựng 28 căn nhà cho các hộ trong diện di dời, trị giá 150 triệu đồng/căn.

Trước đó, ngày 22/4, tại khu vực xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đã xảy ra một vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khiến 14 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông, hơn 90 hộ dân phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Người dân An Giang gặp khó do sạt lở Người dân An Giang gặp khó do sạt lở

VTV.vn - Trong tình hình mưa bão kéo dài, nước lũ lên cao, tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng, cuộc sống của người dân tỉnh An Giang gặp rất nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước