Đồng Tháp: Thi công đê khiến hàng trăm hộ dân bị mất nước sinh hoạt

VTV9-Thứ ba, ngày 23/01/2018 16:03 GMT+7

VTV.vn - Việc thi công công trình nâng cấp đê bao bờ Tây kênh Phước Xuyên, xã Tây Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã khiến hàng trăm hộ dân bị mất nước sinh hoạt.

Theo đó, công trình nâng cấp đê bao bờ Tây kênh Phước Xuyên được khởi công cách đây gần một tháng. Đơn vị thi công đào ống dẫn nước lên nhưng chậm lắp lại, để ống lộ thiên. Việc để ống nước lộ thiên, không chôn lấp trong thời gian qua đã khiến một số đoạn bị nứt vỡ, mất nước, gây thiếu nước cục bộ trong toàn tuyến dân cư.

Không có nước sinh hoạt, cư dân phải sử dụng nước kém an toàn vệ sinh, thậm chí dùng nước lọc để nấu ăn. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt, đi lại của nhiều hộ gặp khó khăn do đường ống dẫn nước chắn ngang đường ra vào nhà.

Tuyến đê nâng cấp này dài khoảng 5km do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng Thắng Lợi thi công. Hiện đơn vị mới thực hiện khoảng 18% khối lượng công việc. Theo chủ đầu tư, công trình được thi công theo hình thức cuốn chiếu. Được biết, người dân địa phương đã nhiều lần báo với đơn vị cấp thoát nước để tiến hành sửa chữa, tuy nhiên sự cố vẫn chưa được khắc phục.

Vỡ ống nước gây sụp lún ở giao lộ trung tâm TP.HCM Vỡ ống nước gây sụp lún ở giao lộ trung tâm TP.HCM

VTV.vn - Tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Trần Cao Vân (quận 1, TP.HCM), đường ống cấp nước ngầm bị vỡ khiến nền đất phía dưới bị xói mòn và gây ra hiện tượng sụp lún.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước