Kiểm tra các điểm lấn chiếm đường ống thoát nước tại TP.HCM

Thanh Hải (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 16/09/2016 08:41 GMT+7

Nhà lấn chiếm kênh rạch tại TP.HCM.

VTV.vn - Trong chiều 16/9, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ trực tiếp đi kiểm tra những điểm nóng về lấn chiếm hệ thống thoát nước tại thành phố.

Theo lịch trình làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sẽ đi kiểm tra điểm nóng ngập lụt trong thời gian vừa qua là sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là nơi đang gặp khó khăn trong việc di dời 97 hộ dân lấn chiếm kênh rạch. Chủ tịch UBND thành phố cũng sẽ đến kiểm tra các nhà lấn chiếm ở những khu vực ngập lụt nặng ven sông tại Quận 12, quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn.

Lãnh đạo TP.HCM trong quá trình đi thị sát thực tế đã kết luận, nếu giải quyết tốt tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, trả lại các con rạch thoát nước tự nhiên sẽ giải quyết được ít nhất 50% tình trạng ngập nước hiện nay tại thành phố. Quan điểm của Chủ tịch UBND TP.HCM là không để lãnh đạo các quận, huyện phải tự xử lý tình trạng lấn chiếm bởi đây là vấn đề rất phức tạp.

TP.HCM đang quyết liệt giải quyết tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước để chống ngập lụt. Đặc biệt ngay trong mùa mưa này. Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo, 4 Phó Chủ tịch phải trực tiếp đi kiểm tra những điểm lấn chiếm cùng với các quận, huyện để có hướng giải quyết sớm.

TP.HCM: Dự án di dời nhà ven kênh rạch 6 năm vẫn 'dậm chân tại chỗ' TP.HCM: Dự án di dời nhà ven kênh rạch 6 năm vẫn "dậm chân tại chỗ" TP.HCM: Thành lập tổ công tác di dời nhà trên kênh rạch TP.HCM: Thành lập tổ công tác di dời nhà trên kênh rạch TP.HCM: 5 năm “mọc” thêm 7000 căn nhà ven kênh rạch TP.HCM: 5 năm “mọc” thêm 7000 căn nhà ven kênh rạch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước