Gắn bảo vệ rừng với nâng cao chất lượng đời sống người dân

Hà Bình (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/01/2018 22:52 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, phát triển rừng, gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Năm 2017, mặc dù thiên tai bão lụt gây thiệt hại lớn cho sản xuất lâm nghiệp, nhưng cả nước đã trồng được hơn 200.000 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,45%, tăng so với năm trước. Đó là thông tin nổi bật tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017 và kế hoạch năm 2018 diễn ra sáng 25/1 tại Hà Nội, do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình chủ trì hội nghị.

Năm 2017, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung là 18 triệu m3, giá trị xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ và lâm sản gần 8 tỷ USD, tăng trong bối cảnh ngừng khai thác gỗ rừng tự nhiên. Số vụ vi phạm, số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại giảm. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thu được hơn 1.700 tỷ đồng đã cải thiện đời sống cho các chủ rừng và các hộ gia đình nhận bảo vệ rừng. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, về vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ...

Phó Thủ tướng chỉ đạo, năm 2018 phải tăng tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc, tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản (lên 9 tỷ USD), ổn định 25 triệu việc làm, và phát triển rừng gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước