Gia Lai: Nhiều hồ đập thủy lợi không đảm bảo an toàn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 09:10 GMT+7

VTV.vn - Trong số hơn 110 hồ chứa thủy lợi tại Gia Lai, rất nhiều hồ đã qua 13 năm sử dụng mà chưa một lần được nâng cấp, nạo vét.

Tây Nguyên đang vào cao điểm mưa lũ nhưng rất nhiều hồ đập ở tỉnh Gia Lai hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.

Nhiều công trình còn chưa xây dựng phương án phòng chống lụt, bão và an toàn hồ đập khiến người dân vùng hạ lưu vô cùng lo lắng. Trong khi đó, nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng những hồ chứa này cũng rất hạn chế, chỉ tập trung sửa chữa vào mùa mưa lũ.

UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát để có đề xuất với các bộ ngành hỗ trợ kinh phí sửa chữa. 

Tây Nguyên cần khẩn trương khắc phục “hố bẫy” trong hồ đập Tây Nguyên cần khẩn trương khắc phục “hố bẫy” trong hồ đập

VTV.vn - Tây Nguyên cần khẩn trương khắc phục các hỗ bẫy do người dân và các đơn vị thi công những công trình phục vụ tưới tiêu đã đào để lấy nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước