Giảm 50% thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/08/2017 18:15 GMT+7

VTV.vn - Với việc cắt giảm 50% thủ tục hành chính đã giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian làm thủ tục xin cấp phép xây dựng.

Từ 93 thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng, nay chỉ còn 47 thủ tục, tức đã có khoảng 50% công đoạn đã được cắt giảm. Việc phân cấp, phân quyền trong thẩm định, cấp phép các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện tại một số địa phương cũng đã đơn giản hóa nhiều công đoạn khác. Đây chính là sự thay đổi bước đầu được ghi nhận trong công tác cải cách hành chính của ngành xây dựng thời gian qua.

Gần 1.000 căn hộ đầu tiên thuộc giai đoạn 1 của một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đã được đưa vào sử dụng. Dù là dự án có quy mô lớn, với sự phức tạp về thủ tục thẩm định, cấp phép, tuy nhiên theo đại diện nhà đầu tư, do chỉ mất khoảng 1/3 thời gian để hoàn thiện các thủ tục hành chính, nên dự án này đã cán đích sớm trước 3 năm.

Việc cắt giảm thủ tục hành chính như vậy đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được 50% thời gian làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Nhiều doanh nghiệp cho biết, chính sách này còn giúp tăng hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Việc phân cấp, phân quyền trong thẩm định dự án, cấp phép xây dựng cho địa phương cũng đã giúp đơn giản hóa nhiều thủ tục. Theo đánh giá, đây cũng được cho là giải pháp tối ưu để các địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội.

Sự thành công của Quảng Ninh trong lĩnh vực này là một ví dụ điển hình, chỉ trong vòng 5 năm địa phương này đã thu hút được hơn 190.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Giai đoạn năm 2016 - 2020, ngành xây dựng đưa ra kế hoạch tổng thể cải cách hành chính gồm 7 nội dung chính, đặc biệt hướng tới việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; hướng tới đạt trên 90% sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đến năm 2020, thủ tục hành chính Hà Nội hết cảnh 'hành là chính'? Đến năm 2020, thủ tục hành chính Hà Nội hết cảnh "hành là chính"?

VTV.vn - Theo kế hoạch cải cách hành chính, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% số lượng hành chính sẽ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước