Giảm thiểu rủi ro thiên tai khu vực đô thị

Trung Nghĩa (Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam)-Thứ ba, ngày 28/11/2017 18:06 GMT+7

VTV.vn - Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc gia về Giảm thiểu rủi ro thiên tai khu vực đô thị.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu khu vực đô thị Đông Nam Á" do Dipecho tài trợ tại 4 quốc gia: Campuchia, Lào, Việt Nam và Philippines.

Tại tỉnh Bình Định của Việt Nam, việc lập bản đồ đa rủi ro hiểm họa giúp cho chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở các cấp, từ đó giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngoài ra, bản đồ rủi ro thảm hoạ hiện cũng được triển khai hiệu quả tại các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các can thiệp giảm thiểu đã được kiểm chứng tích cực qua việc ứng phó với thiên tai bão số 10, áp thấp nhiệt đới sau bão số 10 và bão số 12 vừa qua.

Các tỉnh Nam Trung Bộ chủ động phòng chống thiên tai Các tỉnh Nam Trung Bộ chủ động phòng chống thiên tai

VTV.vn - Bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tuy nhiên, đêm 18/11, công tác ứng phó với cơn bão vẫn diễn ra khẩn trương ở các tỉnh Nam Trung bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước