Giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ: Không quá căng thẳng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/05/2018 19:54 GMT+7

VTV.vn - Chiều 1/5, các con đường dẫn vào các thành phố lớn đã đông đúc trở lại, tuy nhiên giao thông chỉ ùn ứ nhẹ khi nhiều người trở về sau kỳ nghỉ lễ.

Tại Hà Nội, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc vào những ngày đầu và ngày cuối dịp nghỉ lễ, chiều 1/5 theo ghi nhận đã không xảy ra ùn tắc lớn. Đơn vị quản lý cao tốc cho biết việc ùn ứ xảy ra tại những đoạn đường đang thi công, chưa có mặt bằng và phải giảm từ 3 làn xe xuống 2 làn xe. Còn tại nội đô Hà Nội, các bến xe, nhà ga vắng khách, khác hẳn tình trạng thiếu vé như những ngày đầu.  

Tại TP.HCM, vào thời điểm 16h, tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, từ cuối buổi chiều tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh đã đông xe, nhiều nơi xảy ra ùn ứ giao thông. Tại Bến xe miền Tây, kỳ nghỉ lễ đã có hơn 60.000 lượt khách mua vé về quê, chủ yếu đi các tuyến từ TP.HCM về Bến Tre, Tiền Giang. Chưa kể, hàng chục ngàn người tự di chuyển bằng phương tiện riêng của mình. 

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực này không quá đông, mọi người tham gia lưu thông rất trật tự và không xảy ra tình trạng kẹt xe. Sở dĩ năm nay giao thông tại khu vực này không quá căng thẳng bởi thành phố triển khai miễn phí vé xe bus một số tuyến đi qua sân bay. 

Lực lượng CSGT TP.HCM cũng đã phối hợp với sân bay để nắm lịch bay, số lượng chuyến bay nhằm chủ động phối hợp điều tiết giao thông cả bên trong và bên ngoài sân bay, tránh ùn tắc kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước