Góp ý cho dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự

Hạnh Vân - Văn Dương (VTV9)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 14:39 GMT+7

Quang cảnh hội thảo.

VTV.vn - Sáng 9/5, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo góp ý cho dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo các đại biểu, chủ yếu là luật sư, thẩm phán, chuyên gia luật, đánh giá, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 còn nhiều điểm lạc hậu, chưa xác định đối tượng chuẩn xác. Đặc biệt, việc xây dựng riêng quy định về pháp nhân và thể nhân trong từng chế định vô hình trung đã tạo thành hai bộ luật. Điều này không thể thực hiện về mặt kỹ thuật, nhất là trong việc giải thích và áp dụng luật.

Bên cạnh đó, việc định luật tội phạm trong hậu quả về tính mạng, sức khỏe, tài sản mà xuất phát từ tính chất khách thể là bất hợp lý. Một điểm đáng chú ý là cần nhanh chóng làm rõ các khái niệm thế nào là hành vi quan hệ tình dục, hành vi dâm ô. Việc làm rõ này nhằm mục đích phân biệt các tội phạm trên với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước