Hà Nam: Người có công bất đắc dĩ trở thành… con nợ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/03/2016 20:23 GMT+7

VTV.vn - Nhà chính sách đã xây xong nhưng vẫn chưa được nhận tiền chính sách, nhiều người có công với Cách mạng bất đắc dĩ trở thành con nợ ngân hàng và người thân.

Bà Đỗ Thị Tạo (xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là thương binh hạng 2/4. Vì thế, theo danh sách của địa phương, bà thuộc diện được hỗ trợ kinh phí để xây mới nhà. Tin tưởng có tên trong danh sách thì tiền cũng sẽ sớm giải ngân, bà Tạo đã vay mượn họ hàng và ngân hàng hơn 100 triệu đồng để dựng lên căn nhà khang trang, sạch đẹp. Nhà đã xây xong gần 1 năm nhưng vẫn chưa được nhận tiền chính sách, bà Tạo phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền trả nợ.

Thống kê tại nhiều địa phương cho thấy, những trường hợp giống như Đỗ Thị Tạo không phải là ít; tuy nhiên, do họ tự ý thực hiện vay nợ nên cơ quan chức năng cũng không thể làm gì hơn. Để giải quyết khoản nợ trước mắt, nhiều gia đình có công dự kiến quay lại ở trong căn nhà ọp ẹp trước đây đến khi có tiền chính sách.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước