Hà Nội chặt hạ, di dời cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/10/2017 15:54 GMT+7

Các công nhân tiến hành đào gốc cây.

VTV.vn - Sáng 18/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã bắt đầu chặt hạ, di dời cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Việc di dời cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng nhằm phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long và dự án đầu tư cầu cạn cao tốc.

Trong đợt 1, đơn vị sẽ chặt hạ và di dời 14 cây. Các cây xanh đánh chuyển sẽ được đưa về nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao Quốc lộ 5 - Vành đai 3 để trồng và chăm sóc.

Từ nay đến tháng 12, hơn 1.200 cây xanh còn lại sẽ được tiếp tục chặt hạ và di chuyển nhằm đảm bảo mặt bằng cho công tác thi công hai dự án.

Do đường Phạm Văn Đồng luôn có mật độ phương tiện giao thông lớn, nên khi di dời cây xanh đã làm giao thông ở đây bị ùn ứ.

Thực tế này đòi hỏi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cần có phương án để vừa đảm bảo sớm di dời cây xanh đảm bảo mặt bằng cho thi công, vừa hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Hà Nội: Hàng trăm cây xanh trên đường Kim Mã được di dời Hà Nội: Hàng trăm cây xanh trên đường Kim Mã được di dời

VTV.vn - Sáng 12/9, lực lượng chức năng đã tiến hành cắt tỉa cây xanh trên đường Kim Mã và lên kế hoạch di dời cây xanh để phục vụ tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội - Nhổn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước