Hà Nội: Chung cư đã nghiệm thu vẫn mất an toàn cháy nổ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 06:29 GMT+7

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy kiểm tra hệ thống báo cháy. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an vừa kiểm tra đột xuất cụm chung cư HH Linh Đàm, tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đáng chú ý là tòa chung cư này mặc dù đã được nghiệm thu về PCCC nhưng vào thời điểm kiểm tra, đã bị phát hiện rất nhiều sai phạm.

Tại tòa nhà 4C của cụm chưng cư này, kiểm tra xác suất 6 tầng, thì có tới 4 tầng mất an toàn PCCC. Trong đó, 2 tầng hệ thống báo cháy bị tê liệt toàn bộ, 1 tầng đèn và chuông báo cháy không hoạt động. Tầng còn lại đèn báo thoát hiểm đã bị hỏng. Hệ thống thiết bị chữa cháy vách tường cũng bị thiếu.

Ngoài ra, trong một số căn hộ, người dân cũng xây thêm hệ thống trần thạch cao, do đó đã vô hiệu hóa hệ thống báo khói và báo nhiệt.

Bất cập trong phòng cháy chữa cháy tại chung cư Bất cập trong phòng cháy chữa cháy tại chung cư

VTV.vn - Ngọn lửa có thể bùng phát bất kỳ lúc nào, nhất là khi công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) bị coi nhẹ hoặc buông lỏng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước